Lâm Đồng: 50 y bác sỹ xung phong hỗ trợ TPHCM chống dịch

Thứ Ba, 24/08/2021 15:37

|

(CAO) Đây là đợt thứ 3 tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ nhân lực y tế phòng chống dịch Covid-19 cho các tỉnh, thành phía Nam. Trong đó, 2 đợt trước gồm 93 cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt và Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng chi viện cho tỉnh Bình Dương.

Tại lễ xuất quân, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Y tế đã tặng quà động viên đoàn bác sĩ, điều dưỡng Lâm Đồng chi viện chống dịch Covid-19 tại TPHCM. Ảnh: An Nhiên

Sáng 24/8, tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, Sở Y tế tỉnh tổ chức lễ xuất quân hỗ trợ nhân lực chi viện cho TPHCM chống dịch Covid-19, nhằm góp phần chung sức cùng TPHCM nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, sớm ổn định tình hình, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể và lãnh đạo các đơn vị y tế trong ngành.

Được biết, sau 2 đợt tăng cường nhân lực hỗ trợ tỉnh Bình Dương trước đó; đợt 1 với 58 cán bộ, sinh viên của 2 trường này đã hoàn thành nhiệm vụ trong 1 tháng chống dịch tại Bình Dương đã trở về Lâm Đồng đang thực hiện cách ly theo quy định; đợt 2 gồm hơn 30 giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng do GS-TS Dương Quý Sỹ - Hiệu trưởng làm trưởng đoàn tình nguyện, hiện đã đến thời hạn quay về Lâm Đồng nhưng tình nguyện ở lại thêm 1 tháng nữa để hỗ trợ Bình Dương chống dịch Covid-19.

Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Nguyễn Đức Thuận trao quyết định và tặng hoa cho đoàn công tác do BSCKI Trần Thành - Phó trưởng Khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Phục hồi chức năng Lâm Đồng làm Trưởng đoàn. Ảnh: An Nhiên

Đợt này, Đoàn gồm 50 cán bộ y tế có kinh nghiệm, năng lực trình độ, nhiệt tình, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chống dịch Covid-19 hỗ trợ TPHCM. Trong đó, có 10 bác sỹ và 40 điều dưỡng, thuộc các đơn vị y tế trong tỉnh, đang công tác tại nhiều lĩnh vực như: khám bệnh, cấp cứu, nội, ngoại, nhi, truyền nhiễm, ung bướu, tiết niệu - lọc máu, tim mạch, lão khoa, lồng ngực, thần kinh, phẫu thuật - gây mê hồi sức, vật lý trị liệu, y học cổ truyền, phục hồi chức năng, răng hàm mặt, mắt, tai mũi họng, đa khoa, cận lâm sàng.

Thời gian thực hiện nhiệm vụ từ ngày 24/8 cho đến khi có thông báo kết thúc thời gian hỗ trợ phòng chống dịch tại TPHCM của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Bác sĩ Nguyễn Đức Thuận - Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng phát biểu giao nhiệm vụ cho đoàn công tác, cho biết: Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Bộ Y tế và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng, với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, đồng hành, chia sẻ gánh nặng với đội ngũ cán bộ làm công tác chống dịch tại TPHCM, Sở Y tế tỉnh đã lên kế hoạch tổ chức nhân sự, tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19, tổ chức xét nghiệm và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các thành viên tham gia đoàn công tác vào ngày 22-8 (100% có kết quả âm tính).

Tập huấn, hướng dẫn kỹ năng cho các cán bộ tham gia hỗ trợ chống dịch; đồng thời, chuẩn bị đầy đủ đồ bảo hộ và phương tiện phòng hộ cá nhân, các vật dụng thiết yếu khác để sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ.

"Đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của mỗi người thầy thuốc, mỗi công dân với dân tộc và đất nước. Dịch bệnh còn kéo dài nhưng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế nói riêng và tinh thần đại đoàn kết dân tộc nói chung chúng ta sẽ sớm đầy lùi dịch bệnh Covid-19".

Nhiều cán bộ ngành y tế xúc động chia tay đồng nghiệp, người thân lên đường đi vào tâm dịch

Xúc động chứng kiến lễ xuất quân, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp phát biểu: Đây là đợt thứ 3 Lâm Đồng chi viện nhân lực cho tỉnh bạn Bình Dương và TPHCM. Đối với các cán bộ y tế tham gia tình nguyện ở tuyến đầu chống dịch là cuộc chiến sinh tử. Vì vậy, đoàn công tác không được chủ quan, hạn chế tối đa bị lây nhiễm, sẵn sàng chấp nhận gian khổ để tập trung vào việc chính là phục vụ điều trị chăm sóc bệnh nhân, hạn chế tối đa tử vong. Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các thành viên đoàn công tác yêu thương, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, giữ gìn sức khỏe, giữ hình ảnh người Lâm Đồng nói chung, hình ảnh của cán bộ y tế Lâm Đồng nói riêng trong nhiệm vụ vẻ vang này.

BSCKI Trần Thành - Phó trưởng Khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Phục hồi chức năng Lâm Đồng làm Trưởng đoàn đi chi viện nhân lực cho TPHCM đợt này phát biểu nhận nhiệm vụ, chia sẻ: Cán bộ y tế tham gia đợt chi viện lần này đại diện cho hơn 4.000 cán bộ y tế của ngành y tế nhận nhiệm vụ nặng nề nhưng hết sức tự hào này. Chúng tôi đã được học tập trang bị kiến thức chuyên môn, dù đến nơi làm nhiệm vụ đầy hiểm nguy nhưng chúng tôi xin nhận nhiệm vụ, hứa cùng đoàn kết, phát huy mọi khả năng chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ.

Tập đoàn Phương Trang bố trí, hỗ trợ 2 xe chở đoàn công tác lên đường. Những bàn tay vẫy chào tạm biệt và chúc Đoàn công tác giữ sức khoẻ, góp sức vẻ vang vào cuộc chiến chống dịch Covid-19

Theo Sở Y tế Lâm Đồng, được biết, đoàn 50 bác sĩ, điều dưỡng Lâm Đồng sẽ chi viện cho Bệnh viện dã chiến tiếp nhận điều trị Covid-19 số 1 tại TPHCM. Cở sở này đi vào hoạt động từ ngày 26-6, có quy mô 4.500 giường, đặt tại Ký túc xá của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc Đại học Quốc gia TPHCM. Hiện tại, Sở Y tế Lâm Đồng cũng chuẩn bị nguồn nhân lực đợt 2 gồm 50 bác sĩ, điều dưỡng để tiếp tục chi viện cho TPHCM trong thời gian tới.

Tính đến sáng 24/8, tỉnh Lâm Đồng có 226 ca nhiễm Covid-19, trong đó, 80 ca đã khỏi bệnh, xuất viện. Hiện, tỉnh đang cách ly tập trung 3.951 trường hợp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang